Á quân Nishikori bị loại ngay ở vòng 1 Mỹ mở rộng

01/09/2015 11:28 GMT+7

(TNO) Bất ngờ liên tiếp xảy ra trong ngày khai mạc giải Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng diễn ra đêm qua và sáng nay (1.9, giờ VN) khi á quân đơn nam Kei Nishikori (Nhật Bản, 4) và hạt giống số 7 của nữ Ana Ivanovic (Serbia) đã sớm bị loại.

(TNO) Bất ngờ liên tiếp xảy ra trong ngày khai mạc giải Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng diễn ra đêm qua và sáng nay (1.9, giờ VN) khi á quân đơn nam Kei Nishikori (Nhật Bản, 4) và hạt giống số 7 của nữ Ana Ivanovic (Serbia) đã sớm bị loại.

Nishikori đã phải sớm xách hành lý ra về - Ảnh: AFP

Những nỗ lực để ít nhất giữ lại thành tích á quân của Nishikori đã sớm tan biến khi anh để thua 2-3 (4/6, 6/3, 6/4, 6/7, 4/6) trước tay vợt có những quả giao bóng rất mạnh mẽ hạng 41 thế giới người Pháp Benoit Paire. Sau khi để thua 4/6 trong ván thứ nhất, Nishikori đã trở lại với chính mình bằng 2 ván thắng liên tiếp 6/3 và 6/4.

Tưởng chừng tay vợt á quân tiếp tục có thêm chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2 khi có đến 2 điểm kết thúc trận đấu ở loạt đánh tie-break của ván đấu thứ tư. Tuy nhiên, Nishikori đã không tận dụng được cơ hội này và để thua ngược 6/8 trong loạt đánh này. Trong ván đấu quyết định, Paire đã có bàn bẻ giao bóng của Nishikori ở bàn đấu thứ 5 để sau đó giành được chiến thắng 6/4 và tạo ra bất ngờ đầu tiên ở nội dung đơn nam.

Nadal đã vượt qua vòng 1 giải Mỹ mở rộng - Ảnh: AFP

Một hạt giống khác là Gael Monfils (Pháp, 16) cũng đã bỏ cuộc do chấn thương trong trận đấu gặp Illya Marchenko (Ukraina, hạng 120 thế giới) khi tỷ số đang là 6/2, 4/6, 0/5. Trong khi đó, các hạt giống khác như Novak Djokovic (Serbia, 1), David Ferrer (Tây ban Nha, 7), đương kim vô địch Marin Cilic (Croatia, 9), Milos Raonic (Canada, 10), Grigor Dimitrov (Bungaria, 17) hay Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 19) đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

Trong trận đấu cuối cùng và cũng được xem là tâm điểm của ngày thi đấu này giữa hạt giống số 8 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) gặp đối thủ trẻ 18 tuổi Borna Coric (Croatia, hạng 35 thế giới) đã không thể có bất ngờ khi “vua đất nện” Nadal đã có chiến thắng với tỷ số 3-1 (6/3, 6/2, 4/6, 6/4).

Ivanovic đang có phong độ rất kém - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ đã xảy ra nhiều hơn khi các hạt giống như Ana Ivanovic (Serbia, 7), Karolina Pliskova (CH Czech, 8), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 10), Jelena Jankovic (Serbia, 21), Sloane Stephens (Mỹ, 29) và Svetlana Kuznetsova (Nga, 30) lần lượt nói lời chia tay với giải đấu chỉ sau 1 vòng.

Trận đấu được xem là bất ngờ nhất chính là thất bại của của Ivanovic trước á quân Úc mở rộng năm 2014 Dominika Cibulkova (Slovakia, hạng 50 thế giới) với tỷ số 1-2 (3/6, 6/3, 3/6). Dù Cibulkova từng là tay vợt thi đấu rất khó chịu và lọt vào trận chung kết Úc mở rộng năm ngoái. Tuy nhiên, những chấn thương ở chân trong thời gian gần đây đã khiến tay vợt này rơi xuống khá sâu trên bảng xếp hạng WTA.

Các hạt giống khác như chị em nhà Williams là Serena (Mỹ, 1) và Venus (23), Belinda Bencic (Thụy Sỹ, 12), Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 15), Eugenie Bouchard (Canada, 25) đều có được chiến thắng để vào vòng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.