Agribank Lâm Đồng với công tác an sinh xã hội

23/03/2023 08:00 GMT+7

Năm 2023 là dấu mốc thời gian 35 năm hình thành và phát triển, không chỉ hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu chuyên môn, Agribank Lâm Đồng còn được đánh giá cao trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Được thành lập từ năm 1988, những ngày đầu với muôn vàn khó khăn, nhưng nhờ có kế hoạch khoa học và hệ thống các giải pháp phù hợp trong từng bối cảnh cụ thể, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (Agribank Lâm Đồng) đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên trở thành một trong những ngân hàng thương mại (NHTM) hàng đầu ở địa phương. Tính đến cuối năm 2022, Agribank Lâm Đồng đã có bộ máy tổ chức vững mạnh với 1 hội sở, 8 phòng nghiệp vụ, 7 chi nhánh loại II và 8 phòng giao dịch, hoạt động đồng bộ, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Đến hết năm 2022, tổng nguồn vốn huy động toàn Chi nhánh đạt 15.475 tỉ đồng, dư nợ đạt 20.813 tỉ đồng, nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,038% trên tổng dư nợ; kết quả tài chính hàng năm đều vượt kế hoạch do trụ sở chính Agribank giao. 5 năm vừa qua, Agribank Lâm Đồng liên tiếp nằm trong top 3 các chi nhánh dẫn đầu và năm 2022 vinh dự là chi nhánh xuất sắc nhất toàn hệ thống Agribank.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Lâm Đồng còn thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư tín dụng theo chính sách của Đảng - Nhà nước như: cho vay hỗ trợ lãi suất; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới; cho vay phát triển KT-XH vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;…

Agribank Lâm Đồng với công tác an sinh xã hội - Ảnh 1.

Agribank Lâm Đồng trao tài trợ cho các hoạt động ASXH trên địa bàn huyện Lạc Dương năm 2022

A.T

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Agribank Lâm Đồng, chia sẻ: "Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank Lâm Đồng trở thành NHTM hàng đầu tại địa phương, đóng vai trò chủ lực trong hoạt động cung ứng vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nông dân đồng thời là doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm với cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội (ASXH) với nhiều hoạt động thiết thực được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Hằng năm, Agribank Lâm Đồng luôn dành một khoản ngân sách từ 5 - 6 tỉ đồng cùng với nguồn kinh phí từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên để tham gia tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tài trợ sự nghiệp y tế, công tác an sinh giáo dục…".

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2022, Agribank Lâm Đồng đã tài trợ cho hoạt động giáo dục tại các địa phương trên địa bàn hoạt động của chi nhánh với số tiền lên tới hàng tỉ đồng để trang bị máy vi tính, tài trợ học bổng, phần thưởng, trao tặng tủ sách, thiết bị học tập… cho học sinh các trường học với các chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo", chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Chính phủ phát động; tài trợ học bổng sinh viên nghèo vượt khó tại các trường đại học, cao đẳng…

Đối với tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, Agribank Lâm Đồng thực hiện tài trợ hàng trăm căn nhà cho người nghèo thông qua tài trợ Quỹ Vì người nghèo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hoặc phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tại các địa phương để triển khai trực tiếp đến các hộ dân tại các huyện trên địa bàn.

Hằng năm, Agribank Lâm Đồng dành khoảng 2 tỉ đồng để tài trợ máy móc, trang thiết bị y tế, giường bệnh phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn góp phần đáp ứng chất lượng y tế tại địa phương ngày một tốt hơn; tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, tặng quà tết cho người nghèo theo chương trình "Tết vì người nghèo" và tài trợ ủng hộ cho nhiều hoạt động nhân đạo ASXH. Riêng năm 2022, tổng số tiền dành cho công tác ASXH trên địa bàn chi nhánh hoạt động là 7 tỉ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân ngân hàng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong hoạt động. Tuy nhiên, Agribank Lâm Đồng cũng không quên trách nhiệm với cộng đồng và đã có những hành động thiết thực, như: hỗ trợ quỹ phòng, chống dịch; hỗ trợ mua thiết bị y tế, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch; tham gia công tác ASXH tại các khu điều trị, khu dân cư bị phong tỏa tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh; tài trợ hệ thống máy lọc nước cho người dân cách ly, điều trị bệnh tại bệnh viện dã chiến; hỗ trợ các địa phương tại tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19… với số tiền trên 700 triệu đồng; cán bộ, viên chức trong đơn vị quyên góp ủng hộ thành lập Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 835 triệu đồng.

Điều đáng ghi nhận, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động ở Agribank Lâm Đồng luôn nhận thức đúng đắn về công tác ASXH, trách nhiệm với cộng đồng, tự nguyện trích một phần thu nhập của mình đóng góp các quỹ nhân đạo và ủng hộ các hoạt động từ thiện, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ vừa thoát nghèo. Những món quà, những ngôi nhà mái ấm tình thương... vừa có ý nghĩa về giá trị vật chất, đồng thời mang ý nghĩa lớn về tinh thần động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phong trào phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi và tặng quà thương bệnh binh, người có công với cách mạng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công tại các địa phương... thể hiện truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa đối với trách nhiệm cộng đồng mà các thế hệ cán bộ viên chức người lao động Agribank xây dựng và gìn giữ trong suốt chặng đường 35 năm trưởng thành và phát triển.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hòa, những nỗ lực của Agribank Lâm Đồng trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng trong những năm qua, không những góp phần thực hiện chính sách ASXH tại địa phương mà còn làm nổi bật thêm một trong những đặc trưng của văn hoá Agribank đó là "Agribank Nghĩa tình". Vượt qua mọi thách thức, vững vàng vươn lên trong khó khăn, những kết quả trên là minh chứng rõ nét cho sức mạnh nội lực của Agribank Lâm Đồng, là sự kết tinh của sức sáng tạo, quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, kiên trì, không ngừng nghỉ, sự đoàn kết, đồng thuận, kỷ cương, đổi mới tư duy, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank Lâm Đồng.

"Năm 2023, Agribank Lâm Đồng, dự kiến tiếp tục dành khoảng 6 - 7 tỉ đồng để đồng hành cùng các chương trình ASXH của tỉnh, sẻ chia với cộng đồng, với mong muốn giúp đỡ những người nghèo từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp", ông Hòa cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.