Một người đánh giày dùng kéo đâm toạc cổ tài xế xe ôm

24/09/2013 17:04 GMT+7

(TNO) Chiều 24.9, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Đình Khá (19 tuổi) để làm rõ về hành vi 'dùng kéo đâm thẳng vào cổ' một tài xế xe ôm.

(TNO) Chiều 24.9, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Đình Khá (19 tuổi, hành nghề đánh giày, trú tổ 29) để làm rõ hành vi đâm vào cổ tài xế xe ôm Nguyễn Văn Thưa (35 tuổi, trú tổ 53, cùng P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu).


Khá (bên phải) bị bắt giữ

Trước đó, khuya 22.9, Khá đến vòng xoay cầu Trần Thị Lý mượn điện thoại ông Thưa để gọi cho bạn gái. Sau khi ông Thưa không cho mượn điện thoại, Khá lấy cây kéo trong hộp đồ nghề đánh giày đâm thẳng vào cổ ông Thưa, làm đứt động mạch cảnh và một gân lưỡi.

Bỏ mặc ông Thưa giãy giụa với vết thương ra nhiều máu, Khá bỏ đi. Sau đó, ông Thưa được người đi đường phát hiện và chuyển đi cấp cứu.

Đến 13 giờ ngày 23.9, Công an Q.Hải Châu qua truy xét đã mời Khá đến làm rõ các nghi vấn. Tối 23.9, Khá đã khai nhận hành vi côn đồ của mình.

Theo hồ sơ công an, Khá từng có nhiều tiền sự, từng được đưa vào trường giáo dưỡng, từ tháng 9.2010 đến tháng 9.2012.

* Cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khen thưởng ông Nguyễn Ngọc Lân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu vực Hòa Mỹ 2 và ông Võ Tấn Dũng, Đội viên Đội dân phòng cơ động P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, vào ngày 24.8, ông Lân và ông Dũng đã mật phục, bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm, quay clip và tống tiền nữ sinh lớp 9. (Thanh Niên Online đã thông tin).

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Giết xe ôm để cướp, lãnh án tử hình
>> Tuyên án tử hình kẻ giết tài xế xe ôm dã man
>> Một tài xế xe ôm bị giết dã man
>> Một tài xế xe ôm bị giết
>> Nghị quyết… trẻ đánh giày
>> “Chiêu độc” của dân đánh giày
>> Đà Nẵng: Bán báo, đánh giày... không đúng quy định sẽ bị phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.