Phát hiện gien gây ung thư vú

01/01/2007 23:40 GMT+7

Phụ nữ có phiên bản gien PALB2 bị tổn thương dễ có nguy cơ bị ung thư vú cao gấp 2 lần. Đó là kết quả nghiên cứu trên khoảng 2.000 phụ nữ của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu ung thư Anh.

Hai phiên bản bị tổn thương của loại gien này cũng gây ra chứng rối loạn máu nghiêm trọng ở trẻ em. Theo các chuyên gia, chức năng của PALB2 là điều chỉnh DNA biến thể. Do đó, những ai có phiên bản có lỗi của loại gien này dễ có nguy cơ tích lũy các tổn hại về gien khác, dẫn đến một số vấn đề như ung thư. Các nhà khoa học không loại trừ khả năng mắc ung thư vú ở nam giới có phiên bản gien bị lỗi tương tự. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.