Thi công cẩu thả, gây chết người

01/01/2009 22:22 GMT+7

Sau một đêm tìm kiếm, đến chiều qua 1.1.2009 người thân phát hiện thi thể em Ngô Hoàng Võ (7 tuổi, ngụ Q.7) nổi dưới hố ga, sâu gần chục mét bên chân cầu tạm ở đường Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo anh ruột của nạn nhân, em Ngô Thanh Văn (9 tuổi), rạng sáng cùng ngày, hai anh em cùng đi làm xiếc kiếm sống (cha mẹ đều đi làm xa). Sau khi "diễn" bên góc đường phía Q.1, cả hai dắt díu qua Q.Phú Nhuận tiếp tục mưu sinh. Sau màn phun lửa, nuốt rắn... Văn quay lại định dắt Võ đi xin tiền của các thực khách đang ngồi nhậu gần đó nhưng không thấy em đâu nên chạy về nhà báo tin. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hố ga trên thuộc gói thầu số 7, dự án thoát nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã bị đơn vị thi công đào bới lên rồi để đó và không có nắp đậy.

Tin, ảnh: T.N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.