Bạo loạn đẫm máu tại Kenya

01/01/2008 00:41 GMT+7

Ít nhất 103 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ở Kenya vào hôm qua. Theo BBC, đám đông phản đối đã đổ ra đường tại thủ đô Nairobi và một số thành phố khác để phản đối cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vừa được tổ chức trước đó.

Theo kết quả bầu cử được công bố, đương kim Tổng thống Mwai Kibaki chiến thắng. Tuy nhiên, người về nhì là Raila Odinga lại nói rằng ông ta "bị cướp mất chiến thắng trong một cuộc bầu cử đầy gian lận". Đám đông ủng hộ ông Odinga và phản đối tổng thống đã đổ ra đường và bạo lực ngay lập tức nổ ra. Hãng tin BBC cho biết trong số các nạn nhân có ít nhất 43 người bị giết tại thị trấn miền tây Kisumu và 15 người chết tại Nairobi.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.