Đức tiếp nhận chức Chủ tịch EU

01/01/2007 22:38 GMT+7

Ngày 1/1 Đức đã chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu u (EU) nhiệm kỳ 6 tháng.

Phát biểu chúc mừng năm mới 2007 trên truyền hình, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết trọng tâm trong nhiệm kỳ Đức giữ chức Chủ tịch là cứu vãn Hiến pháp EU đang bị bế tắc với khẩu hiệu "Đoàn kết với nhau châu u sẽ thành công"; đồng thời tập trung vào các vấn đề chính sách năng lượng, bảo vệ khí hậu cũng như xóa bỏ tệ quan liêu hành chính trong EU.

Bà Merkel nhấn mạnh: "Chỉ một châu u thống nhất mới có thể vượt qua được những thách thức của quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại cũng như bạo lực, khủng bố và chiến tranh".

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là đến cuối nhiệm kỳ sẽ đưa ra một kế hoạch cụ thể cho những bước đi của EU trong tương lai".

Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ Đức sẽ tổ chức 400 cuộc họp, trong đó có 7 cuộc họp Hội đồng EU và 65 cuộc họp bộ trưởng, quan trọng nhất là Hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức ở Berlin ngày 25/3/2007 và sẽ ra "Tuyên bố Berlin" xác định những mục tiêu và giá trị của EU.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.