Thêm một nguy cơ gây Alzheimer

01/01/2009 02:23 GMT+7

Những ai hay mắc bệnh herpes môi-miệng dễ có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh gây mất trí nhớ). Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Manchester (Anh), theo BBC.

Theo các chuyên gia, vi-rút HSV-1 gây bệnh herpes môi-miệng có thể là nguyên nhân chính khiến các protein tạo dịch nhầy tích tụ trong não ở bệnh nhân Alzheimer. Cũng từ phát hiện này, nhóm nghiên cứu cho rằng thuốc chống vi-rút herpes để trị bệnh herpes môi-miệng này có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Theo các chuyên gia, herpes môi-miệng là một dạng bệnh khá phổ biến, gây mụn rộp ở miệng và mặt và rất dễ tái phát. Khi bị cảm lạnh hoặc cúm, người bệnh cần nghỉ ngơi, có chế độ ăn uống thích hợp và tăng cường uống nước để giảm nguy cơ tái nhiễm.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.