Asian Cup 2023: Chủ nhà Qatar bất ngờ thay HLV, mua vé xem thế nào?

Giang Lao
Giang Lao
15/12/2023 08:00 GMT+7

Còn chưa tới 30 ngày nữa vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 khai mạc tại sân Lusail với trận đấu giữa đội chủ nhà Qatar gặp Li Băng lúc 23 giờ ngày 12.1.2024. Cả 2 đội đều có sự thay đổi, trong khi vé xem cực nóng.

Đội chủ nhà VCK Asian Cup 2023Qatar bất ngờ sa thải HLV kỳ cựu Carlos Queiroz và bổ nhiệm HLV người Tây Ban Nha, Marquez Lopez dẫn dắt đội bóng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch đoạt được lần đầu tiên năm 2019. Đội tuyển Li Băng, đối thủ của Qatar trong trận khai mạc, cũng thay HLV Nikola Jurcevic (từ chức) bằng ông Miodrag Radulovic.

Asian Cup 2023: Chủ nhà Qatar bất ngờ thay HLV, mua vé xem ra sao? - Ảnh 1.

Đội chủ nhà Qatar bất ngờ sa thải HLV Carlos Queiroz và bổ nhiệm HLV Marquez Lopez thay thế

QFA

Tại bảng F, đội tuyển Thái Lan cũng thay HLV Mano Polking bằng HLV người Nhật Bản, Masatada Ishii với quyết định vừa công bố mới đây. HLV Masatada Ishii sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2023 và các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan gặp Nhật Bản ngày 1.1.2024 tại Tokyo sẽ là trận ra mắt của HLV Masatada Ishii.

Các đội tuyển Trung Quốc, Ấn Độ cũng sớm chuẩn bị cho Asian Cup 2023 khi công bố danh sách cầu thủ thi đấu tại VCK. Đội tuyển Trung Quốc công bố 26 cầu thủ, còn đội Ấn Độ cùng nhiều đội khác, trong đó có đội tuyển Việt Nam đều gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đội tuyển Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu đoạt chức vô địch Asian Cup lần thứ 3 khi sẽ công bố danh sách chính thức vào cuối tháng 12. Đội tuyển Hàn Quốc trước đó từng 2 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1956 và 1960. Các ngôi sao lớn của bóng đá Hàn Quốc đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in… đều chắc chắn được triệu tập để chinh phục mục tiêu vô địch Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023: Chủ nhà Qatar bất ngờ thay HLV, mua vé xem ra sao? - Ảnh 2.

Son Heung-min dự Asian Cup 2023 khiến CLB Tottenham lo lắng

AFP

Nỗi lo chấn thương

Hai ngôi sao gồm Sardar Azmoun của đội tuyển Iran và Mathew Ryan của đội tuyển Úc có thể chia tay Asian Cup 2023 vì chấn thương. 

Azmoun bị chấn thương bắp chân sau khi vào thay người trong trận CLB AS Roma gặp Fiorentina tại giải Serie A (Ý) cuối tuần qua. Còn Mathew Ryan bị chấn thương khi tập luyện, CLB AZ Alkmaar (Hà Lan) chưa xác định ngày trở lại của ngôi sao này vì anh phải phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu nhiều tuần.

Các ngôi sao hàng đầu khác của bóng đá châu Á như Almoez Ali của đội tuyển Qatar và Ali Mabkhout của UAE đều chắc chắn góp mặt tại Asian Cup 2023. Đây cũng là 2 ngôi sao hứa hẹn cạnh tranh giải vua phá lưới. Tại Asian Cup 2019, Almoez Ali ghi 9 bàn, còn Ali Mabkhout ghi 4 bàn, anh cũng ghi 5 bàn tại Asian Cup 2015.

Vé đang được bán rất nhanh

Asian Cup 2023: Chủ nhà Qatar bất ngờ thay HLV, mua vé xem ra sao? - Ảnh 3.

Chủ nhà Qatar kỳ vọng CĐV sẽ đến xem kín các sân như tại World Cup 2022

AFP

Theo thông báo của nước chủ nhà Qatar, vé xem 2 trận ngày khai mạc giữa đội tuyển Qatar gặp Li Băng (23 giờ ngày 12.1.2024) và đội tuyển Úc gặp Ấn Độ (18 giờ 30 ngày 13.1.2024) đã bán hết. 

Tại Asian Cup 2023, ban tổ chức công bố mức giá 3 loại vé gồm 25 riyal (tiền Qatar), 40 riyal và 60 riyal, tương đương khoảng 166.000 đồng, 266.000 đồng và 400.000 đồng. Đây là mức giá vé phù hợp với CĐV khắp châu Á đến Qatar xem các trận tại VCK Asian Cup 2023.

Vé xem trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại bảng D gặp đội tuyển Nhật Bản lúc 18 giờ 30 ngày 14.1.2024 trên sân Al Thumama ở Doha, vẫn đang được mở bán nhưng còn lại rất ít vé, theo AFC. AFC cũng cho biết, mỗi người chỉ được mua tối đa 10 vé cho 1 trận đấu. Vé xem các trận tiếp theo đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia và Iraq cũng bán với mức giá như trên.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp Kyrgyzstan ngày 9.1.2024 tại Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.