Bắn súng Việt Nam lại thiếu đạn để tập

13/03/2022 07:25 GMT+7

Bắn súng là môn duy nhất của thể thao Việt Nam từng giành HCV Olympic 2016 với chiến công chói lọi thuộc về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nhưng đội tuyển bắn súng Việt Nam lại không giành một tấm HCV nào tại SEA Games 30 mà một trong những nguyên nhân là nước chủ nhà Philippines năm đó chỉ tổ chức vỏn vẹn 4 nội dung ở môn Olympic này. Đương kim vô địch và đương kim á quân Olympic Hoàng Xuân Vinh đã thất bại tại đại hội khu vực ở đúng nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi nam. Chính thức giã từ sự nghiệp từ đầu năm 2021 nhưng Xuân Vinh không “rửa tay gác kiếm” mà chuyển sang nghề “gõ đầu trẻ”.

Xạ thủ nữ Đặng Hồng Hà - tài năng của bắn súng Việt Nam

MINH TÚ

Với cương vị trợ lý HLV trưởng, Xuân Vinh sẽ hỗ trợ đắc lực thế hệ đàn em tại SEA Games 31. Tuy nhiên, chủ lực của đội bắn súng Việt Nam hiện vẫn dựa vào những tên tuổi dạn dày kinh nghiệm. Đồng đội cũ của Xuân Vinh là Trần Quốc Cường (sinh năm 1974) sẽ gánh vác thử thách với mục tiêu giành HCV cá nhân và đồng đội nội dung 10 m súng ngắn hơi nam (cùng với 2 VĐV trẻ).

HLViệt NamNguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Việt Nam sẽ tổ chức đầy đủ 20 nội dung bắn súng tại SEA Games 31 và chỉ tiêu đạt 5 - 7 HCV. Chúng ta còn đặt nhiệm vụ giành thành tích cao cho những thế mạnh của bắn súng Việt Nam, ở nội dung súng ngắn bắn nhanh với kỳ vọng đặt vào Hà Minh Thành, hay súng trường di động nam, nữ với niềm hy vọng như Đặng Hồng Hà - xạ thủ từng giành huy chương ASIAD. Đặc biệt, đại hội lần này, chúng tôi còn đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV cho những nội dung chưa bao giờ là sở trường của bắn súng Việt Nam như súng trường”.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Thị Nhung lại đang vấp phải câu chuyện muôn thuở của bắn súng Việt Nam là thiếu đạn. Suốt mấy tháng qua, đội tuyển phải đi tập nhờ ở các địa phương vì trường bắn súng quốc gia đang cải tạo để chuẩn bị cho SEA Games 31. Lượng đạn dành cho 28 tuyển thủ thiếu trầm trọng, không đủ để tập luyện nên có thời điểm phải tập bắn khan (nâng súng, bắn vào bia nhưng không có đạn). Một VĐV cho biết: “Một ngày, mỗi VĐV cần bắn khoảng 200 viên đạn mới đủ nhưng vì đạn đang rất thiếu nên chúng tôi chỉ được phép bắn tối đa 100 viên. Phải chắt chiu từng viên. Nhiều lúc phải tập chay nhưng tư duy trong đầu là đang tập có đạn để khi thực chiến, không bị hụt hẫng”.

“Bông hồng thép” của thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Nhung thừa nhận các học trò của bà đang gặp nhiều khó khăn, mà việc thiếu đạn ảnh hưởng lớn nhất đến nâng cao trình độ. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tập luyện với tinh thần vượt khó rất cao. Hy vọng khoảng 30 ngày trước khi SEA Games 31 khởi tranh vào gần giữa tháng 5, chúng tôi được trở về tập tại trường bắn ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và đạn sẽ đủ hơn. Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu với tất cả nội lực và ý chí sắt đá, nỗ lực tối đa để hoàn tất mục tiêu đặt ra là giành 5 - 7 HCV đại hội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.