Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm kèm mẩu giấy 'nhờ nhà chùa nuôi giúp'

15/06/2023 10:39 GMT+7

Chính quyền xã Hòa Thạch (H.Quốc Oai, Hà Nội) đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng nhà một người dân trên địa bàn xã vào đêm 13.6.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13.6, bà Nguyễn Thị Xa (trú xã Hòa Thạch) bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm kèm mẩu giấy 'nhờ nhà chùa nuôi giúp' - Ảnh 1.

Bé gái bị bỏ rơi được người dân phát hiện

CTV

Qua kiểm tra ban đầu, bà Xa phát hiện cháu bé được để trong túi du lịch, kèm theo 2 bộ quần áo, bỉm, sữa và một mẩu giấy ghi: "Con là sinh viên, con trót lầm lỡ, con đã cố gắng sinh cháu bé. Nay hoàn cảnh và điều kiện con không thể nuôi bé. Con xin nương nhờ nhà chùa nuôi dạy con của con".

Ngay sau đó, bà Xa đã báo cáo cho chính quyền UBND xã Hòa Thạch. Nhận được tin báo, UBND xã Hòa Thạch đã chỉ đạo bộ phận y tế xã khám sức khỏe cho cháu bé. Qua thăm khám sơ bộ xác định cháu bé là nữ, sức khỏe bình thường.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm kèm mẩu giấy “nhờ nhà chùa nuôi giúp”

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch cho biết, sau 2 ngày phát hiện, chính quyền vẫn chưa có thông tin gì về thân nhân của bé gái.

"Cháu bé không có thông tin và ngày, tháng, năm sinh nên xã đã làm thủ tục giao cho bà Bùi Thị Lan Phương ở xóm Hàng tạm thời chăm sóc và nuôi dưỡng", lãnh đạo xã Hòa Thạch thông tin.

Vị lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch cho biết thêm, trong thời gian 7 ngày từ 15 - 21.6, nếu không có người nào đến nhận con, chính quyền sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu người dân phát hiện được thông tin về cha mẹ đẻ của cháu bé, đề nghị liên lạc và thông báo cho chính quyền xã Hòa Thạch.

Xem nhanh 12h ngày 15.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.