Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Tránh 'giữ mình an toàn', gây rào cản đối với doanh nghiệp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/04/2024 16:01 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, tại hội nghị chuyên đề do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 12.4, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chiều 12.4, hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tiếp tục diễn ra. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết thời gian qua tình hình sản xuất kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn với nhiều lý do khách quan và chủ quan. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh nhận được rất nhiều đơn thư kiến nghị, phản ánh của DN.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, phát biểu tại hội nghị ngày 12.4

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, phát biểu tại hội nghị ngày 12.4

MẠNH CƯỜNG

Theo ông Triết, hội nghị cần phân tích rõ nguyên nhân để tìm cách gỡ khó cho DN theo đúng quy định. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì bàn bạc tháo gỡ, nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương thì tiếp tục kiến nghị. Sau hội nghị sẽ xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng cơ quan để thực hiện, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương.

Ông Triết cho rằng, khi DN ăn nên làm ra sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì vậy, lúc DN khó khăn, vướng mắc thì tỉnh cần phải có trách nhiệm đồng hành cùng DN để tháo gỡ.

"Tinh thần chung là phải vào cuộc mạnh mẽ, tránh đùn đẩy né tránh, tránh tình trạng "giữ mình an toàn" từ phía cơ quan nhà nước, gây rào cản không đáng có đối với DN. Việc tháo gỡ khó khăn nhưng không hợp thức, không lặp lại cái sai đã được chỉ ra, tìm cách tháo gỡ để tránh lãng phí, không làm thất thoát ngân sách nhà nước và phải thực hiện theo đúng thẩm quyền", ông Triết nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu phải tạo ra sự chuyển biến, phải hành động, có hướng đi cụ thể để tháo gỡ. Việc tháo gỡ khó khăn cho các DN không thể giải quyết rốt ráo trong một sớm một chiều, mà cần có thời gian. Tuy nhiên, các cấp, các ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt để đồng hành, tạo niềm tin cho DN, để DN yên tâm, tin tưởng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Nam cũng lưu ý tránh tình trạng khi họp, khi hội nghị thì thảo luận rất quyết liệt, nhưng ra khỏi hội nghị thì đâu lại vào đó, không tạo ra chuyển biến gì…

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã trình bày báo cáo về những khó khăn mà DN đang gặp phải và đề xuất giải pháp tháo gỡ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thảo luận, cho ý kiến.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay có một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn tỉnh có 80 dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được giao đất, nhà đầu tư đã lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, có 11 dự án nhà ở do chủ đầu tư tự thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất không đúng quy định; 31 dự án có điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định. 

Để khắc phục sai sót, Sở TN-MT đang hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định lại giá đất cụ thể của các dự án để trình thẩm định, phê duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.