Giá rau củ giảm mạnh do sức mua yếu

18/04/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Những ngày vừa qua, lượng rau củ từ các tỉnh như Đà Lạt, Long An, Tiền Giang… đổ về chợ đầu mối khá dồi dào, trong khi sức mua yếu khiến giá rớt mạnh.

(TNO) Những ngày vừa qua, lượng rau củ từ các tỉnh như Đà Lạt, Long An, Tiền Giang… đổ về chợ đầu mối khá dồi dào, trong khi sức mua yếu khiến giá rớt mạnh.

Phần lớn các mặt hàng rau củ được thương lái điều chỉnh giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với tháng trước.

Cụ thể, tại chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, giá bông cải trắng giảm 3.000 đồng, còn 12.000 đồng/kg; cà chua giảm 2.000 đồng, còn 7.500 đồng/kg; cải carôn (xà lách Đà Lạt) giảm 1.000 đồng, còn 7.000 đồng/kg; cà rốt giảm 3.000 đồng, còn 5.000 đồng/kg; dưa leo giảm 3.000 đồng, còn 7.000 đồng/kg…

 
Thời gian họp chợ kéo dài vì vắng nguời mua - Ảnh: Hoàng Việt

Không chỉ dừng lại ở mức giá rẻ, gần đây do sức mua yếu nên nhiều phiên chợ tại các chợ đầu mối kéo dài thời gian họp chợ hơn bình thuờng. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (Q.8), thời gian họp chợ trước đây chỉ kéo dài đến 7 giờ sáng thì nhiều ngày nay phải kéo dài đến 11 giờ trưa.

Theo một số tiểu thuơng, có ngày giá một số mặt hàng rau củ còn rẻ hơn so với giá nhập chợ 10% - 20% do sức mua quá kém, đặc biệt là nhóm rau ăn lá.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc kinh doanh Công ty Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, cho biết ngoài lượng rau củ quả từ các tỉnh đổ về thì hầu hết các chợ đầu mối ở TPHCM còn có thêm nguồn hàng nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, so với hàng trong nuớc, luợng hàng này chỉ chiếm khoảng 10%, gồm một số loại như bông cải xanh, củ cải trắng, củ cải đỏ, bông cải trắng, củ hành, gừng, cà rốt, hành tây.

 Thanh Nhàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.