Uzbekistan bắt đầu giao khí đốt cho Trung Quốc

13/09/2012 20:58 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn nhà nước Uzbekistan đưa tin quốc gia Trung Á này đã bắt đầu cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Trung Quốc, trong một động thái có thể khiến Nga khó chịu.

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga kiểm soát việc xuất khẩu khí đốt của Uzbekistan.

Bản tin cuối ngày 12.9 của UzA về cuộc họp giữa Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov và Phó thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc xác định rằng Uzbekistan bắt đầu giao khí đốt cho Trung Quốc ngay trong tháng 9 này.

 Trung Quốc có thêm nguồn cung cấp khí đốt từ Uzbekistan
Trung Quốc có thêm nguồn cung cấp khí đốt từ Uzbekistan - Ảnh: AFP

Khối lượng khí đốt giao cho Trung Quốc không được tiết lộ, nhưng tin tức trên đã gây bất bình cho nhiều người Uzbekistan vốn đã phải gánh chịu tình trạng thiếu hụt khí đốt trong vài mùa đông trở lại đây.

UzA cho biết việc tuyến thứ ba của mạng lưới đường ống nối liền 2 nước sắp hoàn thành sẽ làm tăng đáng kể khối lượng khí đốt xuất khẩu từ Uzbekistan sang Trung Quốc.

Trùng Quang

>> Uzbekistan cảnh báo nguy cơ "chiến tranh nước" tại Trung Á
>> Uzbekistan không cho nước ngoài đặt căn cứ
>> Phụ nữ Uzbekistan bị triệt sản ngoài ý muốn
>> EU trừng phạt Uzbekistan
>> Mỹ trả 23 triệu USD thuê căn cứ quân sự ở Uzbekistan
>> Uzbekistan tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc
>> Thế giới kêu gọi điều tra về bạo động ở Uzbekistan
>> Mỹ phiền lòng về Uzbekistan
>> Cướp ngục ở Uzbekistan: Hàng ngàn tù nhân trốn thoát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.