Phú Yên: Đề nghị 3 tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển

26/11/2011 08:20 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Phú Yên ngày 25.11 cho biết tỉnh đã có văn bản đề nghị Cảng vụ Quy Nhơn (Bình Định) sớm có biện pháp điều động 3 tàu hút cát Ming Hai (1, 6 và 8) của nước ngoài đang neo đậu trái phép tại cửa sông Bình Bá, H.Tuy An ra khỏi vùng biển Phú Yên.

(TNO) UBND tỉnh Phú Yên ngày 25.11 cho biết tỉnh đã có văn bản đề nghị Cảng vụ Quy Nhơn (Bình Định) sớm có biện pháp điều động 3 tàu hút cát Ming Hai (1, 6 và 8) của nước ngoài đang neo đậu trái phép tại cửa sông Bình Bá, H.Tuy An ra khỏi vùng biển Phú Yên.

Ba tàu này mang quốc tịch Campuchia, do DNTN Bảo Châu và Công ty TNHH Á Việt thuê để hút cát, thực hiện dự án nạo vét bồi lấp Cảng cá Tiên Châu. Dự án nạo vét này đã bị dừng, thời hạn cho phép 3 tàu này hoạt động ở vùng biển Phú Yên đã hết.

Hơn nữa, trong quá trình neo đậu, 3 tàu Ming Hai không được chủ tàu sơn, sửa nên phần vỏ tàu đã bị rỉ sét, gây nguy hại đến môi trường biển và ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân tại địa phương.

 Đức Huy

>> Phú Yên: Mưa lũ làm 2 người chết, 2 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.