Cơ quan xuất nhập cảnh - "trùm" tham nhũng tại Indonesia

20/12/2005 21:35 GMT+7

Báo động đỏ về tình trạng tham nhũng tại Cơ quan xuất nhập cảnh, trực thuộc Bộ Tư pháp và Nhân quyền, sau khi các kết quả điều tra cho thấy số tiền từ hoạt động tham nhũng đã vượt 120 triệu USD/năm.

Các vấn đề nhức nhối xảy ra ở các văn phòng nhập cư rất đa dạng, gồm thu phí làm hộ chiếu và thị thực bất hợp pháp, "phí dịch vụ" để phát hành hộ chiếu giả, thu thuế sân bay... Bộ trưởng Tài chính M.Indrawati cho biết chỉ riêng việc "rò rỉ" ở bộ phận thu thuế khởi hành tại sân bay Soekarno-Hatta đã khiến 20 triệu USD chui vào túi các quan tham hằng năm. Tổng thống Yudhoyono nhận xét tình hình hiện nay tại bộ phận này không những gây thất thoát về tài chính mà còn làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh đất nước trên thế giới.

H.G
(JP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.