Bồ Đào Nha đã nghiên cứu kỹ đội tuyển nữ Việt Nam

26/07/2023 17:26 GMT+7

Đội tuyển Bồ Đào Nha hé lộ phương án đơn giản nhất có khi là phương án hiệu quả nhất để tiếp cận khung thành đội tuyển nữ Việt Nam.

Trước trận đấu gặp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào ngày 27.7, hậu vệ Diana Gomes của Bồ Đào Nha cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tìm hiểu một số thông tin về đội này".

Bồ Đào Nha sẽ chơi tấn công đơn giản trước đội tuyển nữ Việt Nam? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có thể hình khá tốt

Reuters

Việc các thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha nghiên cứu về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gần như là việc làm đương nhiên. Thành ra, điểm yếu lớn nhất của đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung có lẽ là điểm mà đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã thấy.

Thể hình là bất lợi quá lớn của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup năm nay. Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), chiều cao trung bình của các cô gái trong tay HLV Mai Đức Chung là 1,606 m, chỉ hơn Zambia (1,583 m). Trong khi đó, chiều cao trung bình của cầu thủ Bồ Đào Nha là 1,68 m.

Một số gương mặt có chiều cao tốt nhất ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, gồm trung vệ Lương Thị Thu Thương (1,68 m), Chương Thị Kiều (1,66 m), tiền vệ phòng ngự Trần Thị Hải Linh (1,66 m), chưa là gì so với những người có thể hình tốt bên phía Bồ Đào Nha.

Đội bóng châu Âu có trung vệ Sílvia Rebelo (1,73 m), Carole Costa (1,73 m), Ana Seiça (1,69 m), Diana Gomes (1,69 m) cao hơn các cầu thủ cao nhất của đội Việt Nam. Họ có tiền vệ Andreia Jacinto (1,77 m), Ana Rute (1,72 m), Fatima Pinto (1,69 m), Francisca Nazareth (1,70 m). Các tiền đạo đội Bồ Đào Nha cũng có thể hình tốt hơn hậu vệ đội Việt Nam, như Jéssica Silva (1,70 m), Carolina Mendes (1,72 m), Ana Capeta (1,75 m), Telma Encarnação (1,74 m).

Với bất lợi về thể hình nêu trên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất thế trước các đối thủ đến từ châu Âu và Bắc Mỹ trong các pha không chiến.

Trước giờ bóng lăn, báo Bồ Đào Nha tiết lộ đội bóng của HLV Francisco Neto sẽ thay các hậu vệ biên so với trận gặp Hà Lan ít ngày trước. Những người được thay thế có xu hướng tạt bóng tốt hơn.

Điều đó cũng gần như đồng nghĩa với việc thay vì phối hợp nhóm, đan bóng nhiều, sử dụng lối chơi kỹ thuật như thường thấy, đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha có thể tiếp cận trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam theo cách đơn giản nhất có thể: Dội nhiều bóng bổng vào khu vực 16 m 50, hòng tận dụng lợi thế về chiều cao trong các pha không chiến.

Bồ Đào Nha sẽ chơi tấn công đơn giản trước đội tuyển nữ Việt Nam? - Ảnh 2.

Nữ Việt Nam thua thể hình so với đối thủ tại World Cup 2023

Đức Đồng

Đây là lối chơi mà đội nữ Philippines từng áp dụng trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 32 hồi tháng 5 năm nay (Philippines thắng 2-1). Nếu đội Bồ Đào Nha nghiên cứu về chúng ta, như tuyên bố của hậu vệ Diana Gomes, khả năng họ cũng sẽ không bỏ qua trận vừa nêu.

Để đối chọi với lối chơi này, các hậu vệ của HLV Mai Đức Chung phải bọc lót cho nhau tốt hơn, ngăn chặn đối thủ từ 2 biên, không cho họ có nhiều không gian và thời gian để thoải mái thực hiện những đường tạt bóng. Ngoài ra, khâu chuẩn bị thể lực cũng rất quan trọng, bởi muốn bật nhảy tốt để chống bóng bổng, các cầu thủ nữ Việt Nam phải sở hữu thể lực tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.