Bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn thiện chiến hơn so với Indonesia

26/12/2023 16:45 GMT+7

Nếu so với đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, danh sách sơ bộ gồm 34 cầu thủ được HLV Troussier công bố vẫn tỏ ra thiện chiến hơn.

Không khó tránh khỏi những tranh cãi xung quanh các bản danh sách đội tuyển. Điều này xảy ra với mọi đội bóng trên thế giới, không riêng gì đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, đội hình vừa được HLV Troussier công bố vẫn có sự hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa yếu tố sức mạnh và chất kỹ thuật.

Về năng lực kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam hiện nay có những kỹ thuật gia hàng đầu Đông Nam Á như Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh và phần nào là cầu thủ trẻ Hai Long. Về sức mạnh cơ bắp, đội tuyển hiện có những gương mặt rất mạnh mẽ như trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ phòng ngự Đức Chiến hay trung phong Văn Tùng, tiền đạo trẻ Đình Bắc.

‘Từ sân chơi sinh viên, những tài năng bóng đá sẽ xuất hiện’

Nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội tuyển có Quang Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Anh, Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Vũ Văn Thanh. Nhóm dồi dào sức trẻ có Minh Trọng, Thái Sơn, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Tùng, Khuất Văn Khang.

Bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn thiện chiến hơn so với Indonesia- Ảnh 1.

Nguyễn Filip sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cản phá các pha bóng bổng

Minh Tú

Ngay đến tân binh là thủ môn Nguyễn Filip cũng là người giàu kinh nghiệm, nhờ nhiều năm chinh chiến tại châu Âu, từng tham gia cả Europa League (trong màu áo CLB Slovan Liberec của CH Czech).

Điều quan trọng là khâu phối hợp của đội tuyển Việt Nam đang tốt dần lên, sau 2 trận ra quân tương đối thành công tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á hồi tháng 11 (thắng Philippines 2-0, thua sát nút Iraq 0-1).

Chí ít về chất kết dính và sự nhuần nhuyễn trong đội hình, đội tuyển Việt Nam có thể tự tin rằng chúng ta lợi thế hơn so với Indonesia. Đây là đối thủ chính của đoàn quân trong tay HLV Troussier tại Asian Cup.

Indonesia chơi thiếu gắn kết ở 2 trận vòng loại World Cup hồi tháng 11 (thua đậm Iraq 1-5, hòa Philippines 1-1). Nguyên nhân là đội này có nhiều cầu thủ mới, cầu thủ nhập tịch ở vòng loại World Cup.

Trước Asian Cup, đội bóng xứ vạn đảo lại tuyển thêm cầu thủ nhập tịch, nâng con số cầu thủ sinh ra bên ngoài Indonesia hiện có tên trong đội tuyển của họ lên 8 người.

Về lý thuyết, đội bóng của HLV Shin Tae-yong lại cần thêm nhiều thời gian để các vị trí mới và vị trí cũ làm quen với nhau, để cầu thủ nhập tịch làm quen với lối chơi chung của bóng đá Indonesia.

Ưu thế đáng kể nhất của đội tuyển Indonesia sau khi có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch (chủ yếu là cầu thủ sinh ra ở châu Âu), đó là ưu thế về thể hình.

Tuy nhiên, có vẻ như HLV Troussier của đội tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối đầu với Indonesia, sẵn sàng đối đầu với dàn cầu thủ cao to của họ.

Bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn thiện chiến hơn so với Indonesia- Ảnh 2.

Indonesia (áo đỏ) không nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam

AFC

Cụ thể, nếu đội tuyển Việt Nam sử dụng thủ môn Nguyễn Filip (cao 1,91 m), các trung vệ Việt Anh (1,84 m), Thanh Bình (1,83 m), Thành Chung (1,82 m), tiền vệ trung tâm Đức Chiến (1,83 m), tiền đạo Tiến Linh, Văn Tùng, Đình Bắc (1,80 m), đội tuyển Việt Nam không còn e ngại các pha bóng từ phía Indonesia hay bất kỳ đội bóng nào trong bảng D Asian Cup 2023 (bảng này có thêm Nhật Bản và Iraq).

Hơn đối phương ở khả năng kiẻm soát bóng trên mặt sân, không kém đối thủ ở các pha tranh chấp trên không, đội tuyển Việt Nam về cơ bản vẫn được đánh giá cao hơn Indonesia tại Asian Cup. Thậm chí, chúng ta sẵn sàng gây bất ngờ trước Iraq, gây khó khăn cho đội tuyển Nhật Bản!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.