Cầu siêu cho 12 ngư dân mất tích

02/03/2012 21:09 GMT+7

(TNO) 17 giờ chiều ngày 2.3, hàng trăm người dân đã tập trung trên bãi biển đường Xuân Diệu (Quy Nhơn, Bình Định) cùng gia đình các nạn nhân để cầu siêu cho 12 ngư dân tàu cá BĐ-91305 TS. Trong số các ngư dân mất tích này, chỉ còn một người chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

(TNO) 17 giờ chiều ngày 2.3, hàng trăm người dân đã tập trung trên bãi biển đường Xuân Diệu (Quy Nhơn, Bình Định) cùng gia đình các nạn nhân để cầu siêu cho 12 ngư dân tàu cá BĐ-91305 TS. Trong số các ngư dân mất tích này, chỉ còn một người chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Sau 14 ngày nỗ lực tìm kiếm của cơ quan chức năng và gia đình, chiếc tàu BĐ-91305 TS do anh Trần Niêm Mạnh (39 tuổi, ở P.Trần Phú, Quy Nhơn) làm thuyền trưởng vẫn bặt vô âm tín.

Trước đó, ngày 18.2, tàu cá BĐ-91305 TS gặp áp thấp nhiệt đới khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cách biển Nha Trang 136 hải lý. Sóng to gió lớn liên tục đập mạnh vào thân tàu khiến chiếc tàu bị phá nước, hỏng máy giữa biển. Trên tàu lúc này có 12 ngư dân.

Ông Trần Văn Chấn (73 tuổi, cha ruột thuyền trưởng Trần Niêm Mạnh) nghẹn ngào: “Mấy ngày trước, tui còn ráng động viên con cháu chờ thêm ít bữa, biết đâu có tàu bạn nào đó cứu mà chưa liên lạc được nhưng nay thì hết rồi, đến xác còn không tìm được…”.

 

Tin, ảnh: Trần Thị Duyên

>> Ngư dân gặp nạn ở Philippines về nước
>> Cứu 9 thuyền viên trôi dạt trên biển
>> Tìm thấy thi thể 4 ngư dân mất tích
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Tìm thấy 1 thi thể trong vụ chìm tàu ở Quảng Trị
>> Hai ngư dân mất tích trên biển
>> Cứu 6 người bị nạn trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.