Lãnh án vì chữa bệnh bằng… tai phone

26/07/2012 10:24 GMT+7

(TNO) TAND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) hôm qua (25.7) đã tuyên phạt Lê Đình Tấn (66 tuổi, ở xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc hoàn trả 2,2 triệu đồng cho người bị hại.

(TNO) TAND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) hôm qua (25.7) đã tuyên phạt Lê Đình Tấn (66 tuổi, ở xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc hoàn trả 2,2 triệu đồng cho người bị hại.

Theo cáo trạng, vào tháng 3.2012, Tấn đến xã Ba Vinh, H.Ba Tơ rồi tự xưng là thầy thuốc Đông y chữa được nhiều loại bệnh để lừa người dân khám bệnh, bốc thuốc lấy tiền.

Tại đây, sau khi dùng dây nghe điện thoại di động, một đầu có gắn cục cao su màu đen hình phễu để khám bệnh và bán thuốc (chủ yếu là rễ cây các loại), Tấn đã lấy của vợ chồng ông Phạm Văn Thân và bà Phạm Thị Nai số tiền 2,2 triệu đồng.

Ngay sau đó, hành vi lừa đảo của Tấn đã bị Công an H.Ba Tơ phát hiện, bắt giữ.

Hiển Cừ

>> Lang băm bơm… rác vào người
>> Bắt kẻ lừa đảo
>> Giả vờ xin ở ghép để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.