Vụ thanh toán theo kiểu 'xã hội đen': Đề nghị truy tố 44 bị can

28/05/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Ngày 27.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Cần Thơ, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 44 bị can liên quan đến vụ án thanh toán theo kiểu 'xã hội đen' xảy ra tại quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ).

Trong đó, 40 người bị đề nghị truy tố về tội giết người, 4 người bị đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, công an còn ra quyết định truy nã 3 người khác, trong đó có “trùm” giang hồ Châu Ngọc Thưởng (còn gọi là Hưởng, 29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 30.5.2013, Trần Ngọc Tuấn (Tuấn chín ngón) cùng nhóm bạn đến quán Karaoke Tố Trinh (quận Thốt Nốt) do Chế Thị Lệ Trinh (33 tuổi) làm chủ, để nhậu và hát karaoke. Sau đó, giữa Tuấn và Trinh xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Tuấn đã bị nhóm của Trinh chém trọng thương. Tuấn điện thoại cho Trương Phong Hiền (Hiền "kháp", 33 tuổi, “trùm” giang hồ tại quận Thốt Nốt) đến cùng với nhóm của Thưởng từ Cần Thơ lên tập hợp hơn 40 người, đeo khẩu trang che mặt mang theo hung khí tìm chém nhóm của Trinh. Sau đó, cả nhóm kéo đến nhà Trinh (KV Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt) chém anh Chế Hoàng Việt (em Trinh), Tô Văn Tuấn Em và đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà Trinh trước khi tẩu thoát.

Đến nay, PC45 xác định 2 người cầm đầu vụ thanh toán trên là Trương Phong Hiền (đã bị bắt) và Châu Ngọc Thưởng.

Mai Trâm

>> Bắt 4 nghi phạm giết người theo kiểu “xã hội đen”
>> Vụ thanh toán theo kiểu 'xã hội đen': Bắt nghi phạm vừa là bị hại, vừa là bị can 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.