Xét xử vụ sữa giả lớn nhất Trung Quốc

23/02/2012 15:45 GMT+7

(TNO) TAND TP.Lai Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa xét xử vụ sữa giả lớn nhất nước này với 25 bị cáo lần lượt bị mức án từ 6 tháng tới 6 năm tù, theo Tân Hoa xã.

(TNO) TAND TP.Lai Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa xét xử vụ sữa giả lớn nhất nước này với 25 bị cáo lần lượt bị mức án từ 6 tháng tới 6 năm tù, theo Tân Hoa xã.

Ngoài ra các bị cáo cũng bị phạt tiền, trong đó có người phải nộp mức phạt lên tới 1,25 triệu tệ (4 tỉ VNĐ).

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đám người này thuê hẳn nhà xưởng, đặt mua máy móc và nguyên liệu làm sữa, thu mua nhiều bao sữa lớn của một số đơn vị sản xuất sữa trong nước, rồi tự thiết kế bao bì nhái một số hãng sữa danh tiếng hiện đang ăn khách ở thị trường Trung Quốc để bán lấy tiền chênh lệch.

Với chiêu thức “hàng kém chất lượng được khoác lớp áo đẹp”, nhóm người này đã làm nhái 22 nhãn hiệu sữa các loại của 8 đơn vị sản xuất sữa và cho đi tiêu thụ ở khắp 30 tỉnh thành như Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hắc Long Giang… với tổng trị giá hơn 10 triệu tệ (khoảng 31 tỉ VNĐ).

Ngọc Bi

>> Mua sữa xách tay: Nhiều rủi ro
>> Sữa dỏm ở đâu ra?
>> Trung Quốc: Nhiều trẻ nhập viện vì sữa dỏm
>> Những lô hàng "nguy hiểm" đến từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.