Đề nghị truy tố băng trộm ô tô

14/03/2012 03:22 GMT+7

Ngày 13.3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 4 người trong đường dây trộm cắp ô tô.

Ngày 13.3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 4 người trong đường dây trộm cắp ô tô.

Theo điều tra, đêm 4.2, chị Bùi Thị Bích Vân (43 tuổi) để ô tô biển số 93N-1882 (trị giá khoảng 400 triệu đồng) trước hiên nhà ở P.Thác Mơ, TX.Phước Long (Bình Phước) thì bị Nguyễn Tiến Chí (22 tuổi) và Mai Văn Tuấn (25 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) lấy trộm.

Qua sàng lọc đối tượng, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt Trương Thế Anh (28 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài, có 2 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp). Thế Anh khai sau khi nhận được điện thoại của Chí và Tuấn vừa lấy trộm được ô tô, đã rủ thêm Đàm Văn Chiến (41 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài) chạy xe về TP.HCM để tiêu thụ.

Sau khi bắt được 4 người này, Công an tỉnh Bình Phước đã thu hồi chiếc xe trên đang được cất giấu ở P.Hiệp Thành, Q.12 (TP.HCM).

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.