Cầu tàu ở Nhật trôi đến Mỹ

07/06/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Một cầu tàu lớn ở Nhật sau khi bị trận sóng thần hủy diệt hồi năm ngoái đánh bật ra khỏi cảng cá nước này đã dạt tới bờ biển thuộc bang Oregon (Mỹ), cách địa điểm xuất phát tới 8.050 km.

(TNO) Một cầu tàu lớn ở Nhật sau khi bị trận sóng thần hủy diệt hồi năm ngoái đánh bật ra khỏi cảng cá nước này đã dạt tới bờ biển thuộc bang Oregon (Mỹ), cách điểm xuất phát tới 8.050 km.

Chiếc cầu tàu chất liệu bê tông dài 20 m, nặng 165 tấn được nhìn thấy trôi gần bờ biển Agate hôm 4.6, sau đó bị thủy triều cao đánh dạt lên bờ, theo AFP.

Khi được nhà chức trách địa phương liên hệ, một quan chức lãnh sự Nhật đã xác nhận: đó là chiếc cầu tàu ở cảng cá Misawa bị cuốn đi trong thảm họa động đất sóng thần vào ngày 11.3.2011.

Cầu tàu ở Nhật trôi đến Mỹ
Cầu tàu trôi dạt vào ở biển bang Oregon - Ảnh: AFP

Trận sóng thần hồi năm ngoái đã cuốn trôi bốn chiếc cầu tàu ở cảng Misawa (Nhật), trong đó có hai chiếc hiện vẫn mất tích.

Vào tháng 4 năm nay, lực lượng tuần duyên Mỹ đã phải dùng đại bác đánh đắm một con tàu không người lái trôi đến Alaska sau trận sóng thần.

Các nhà hoa học Nhật ước lượng, có khoảng 20 triệu tấn rác sinh ra từ trận động đất hủy diệt năm ngoái. Phần lớn số rác nằm trên đất liền, còn một phần bị cuốn ra biển và chìm nhanh chóng.

Tuy nhiên, vẫn có khoảng 1 triệu tấn rác được cho là vẫn đang trôi dạt trên biển.

Sơn Duân

>> Nhật từng từ chối đề nghị giúp giải quyết sự cố hạt nhân của Mỹ
>> Viễn cảnh siêu sóng thần ở Nhật Bản
>> Nhật Bản có thể hứng sóng thần cao 34 m
>> “Tàu ma” Nhật Bản trôi đến Canada
>> Nhật Bản một năm sau thảm họa
>> Nhật tưởng niệm nạn nhân động đất 11.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.