Hàng triệu trẻ em bị bóc lột

15/12/2005 23:43 GMT+7

Báo cáo hằng năm của Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, hàng trăm triệu trẻ em đang bị bóc lột và phân biệt đối xử vàâ tất cả các trường hợp này thế giới đều không thể nhìn thấy. Đó là những trẻ bị trao đổi như một món hàng, trong đó một số bị bán để phục vụ tình dục.

Đó cũng là những trẻ em đường phố, bị từ chối các quyền cơ bản như đi học hay được chăm sóc y tế hoặc là những trẻ không được đăng ký khai sinh. UNICEF yêu cầu các chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Theo báo cáo, mỗi năm có gần 2 triệu trẻ em đi vào con đường buôn bán tình dục, 5,7 triệu em bị bán thành nô lệ và 1,2 triệu em trở thành món hàng của kẻ buôn người. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.