TPHCM: Phát hiện hơn 300kg tân dược giả và nhập lậu

30/09/2004 21:38 GMT+7

Ngày 30/9, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục truy tìm những người bỏ mối tân dược nhập lậu và giả trong vụ bắt giữ 302kg mặt hàng này vào chiều 8/9/2004 tại căn nhà 300/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21 (Q.Bình Thạnh).

Chủ lô tân dược nói trên là bà Hoàng Thị Tuyết Mừng, bị Đội Quản lý thị trường Bình Thạnh phát hiện quả tang khi vận chuyển 7kg tân dược từ căn nhà 300/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh đi ra. Khám xét căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ thêm 295kg tân dược thuộc 24 danh mục. Tất cả đều là hàng nhập lậu trừ mặt hàng Theralene có visa nhập khẩu, nhưng lại là... thuốc giả.

Theo xác nhận của Công ty TNHH Aventis SRL - liên doanh sản xuất thuốc Theralene - thì các viên nén Theralene 5 mg được sản xuất từ tháng 8/2001 và ngưng phân phối từ tháng 4/2002. Công ty đã phát hiện nhiều vụ làm giả thuốc này trong thời gian qua và khẳng định: Thuốc Theralene mang số lô 140801 (lô bị phát hiện tại Bình Thạnh) hạn dùng 08-06 đang lưu hành trên thị trường chắc chắn là thuốc giả. Riêng mặt hàng 100 chai dầu xanh Con Ó do Singapore sản xuất có dán nhãn phụ của nhà nhập khẩu là Công ty Dược liệu TW2, có nhiều hạn dùng khác nhau. Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết hiện đã có bằng chứng cho thấy lô dầu gió này là giả.

Tại cơ quan chức năng, bà Tuyết Mừng thừa nhận đã mua bán tân dược bất hợp pháp từ tháng 8/2004, kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký, không kê khai nộp thuế. Về người cung cấp hàng, bà Mừng nói rằng đã lấy hàng của 2 người phụ nữ là bà Hai và bà Sáu tận Hồng Ngự (Đồng Tháp) rồi mang về TP Hồ Chí Minh bỏ mối cho các cửa hàng tân dược bán lẻ trên địa bàn. Công an đang xác minh và làm rõ những đối tượng liên quan.

Hùng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.