“Nữ quái” Trung Quốc sang VN lừa đảo

25/11/2009 00:40 GMT+7

Lúc 9 giờ 30 ngày 23.11, tại chợ Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1 (TP.HCM), bà Lưu Tố Nữ (62 tuổi, ngụ Q.1) gặp một phụ nữ xưng tên là Trần, từ Trung Quốc sang VN tìm thầy bùa chữa bệnh và rủ bà Nữ cùng đi giải hạn.

Đến 12 giờ cùng ngày, bà Nữ mang theo 3 triệu đồng, 240 USD và 5 nhẫn vàng đến gặp bà Trần. Bà Trần nhờ một phụ nữ khác dẫn bà Nữ đến hẻm số 8 Hồ Hảo Hớn, Q.1 gặp một phụ nữ đứng chờ sẵn; người này bảo bà Nữ đưa số tài sản cho mình để bỏ vào 2 túi ni-lông màu đen, sau đó đưa 2 túi này cho bà Nữ, kêu bà ra về.

Đi được một đoạn, bà Nữ mở túi ni-lông phát hiện bên trong không có số tài sản của mình nên tri hô. Quần chúng hỗ trợ bắt giữ được bà Trần và người phụ nữ đưa túi ni-lông cho bà Nữ. Tại trụ sở công an, hai người này khai nhận cùng 3 người Trung Quốc khác vượt biên từ Trung Quốc sang VN đi lừa đảo. Hiện Công an Q.1 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.