Tòa án

13/12/2004 23:09 GMT+7

Làm sập nhà, chủ thầu xây dựng bị phạt tù. Hôm qua 13/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Đức Tiến 9 năm tù về tội "vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Đầu tháng 12/2003, Tiến nhận thầu xây dựng trọn gói (bao gồm cả xin giấy phép xây dựng) căn nhà của ông Lâm Minh Nghĩa tại P.9, Q.3. Trong lúc chưa được cấp phép xây dựng Tiến đã cho khởi công, đồng thời thuyết phục ông Nghĩa thay đổi thiết kế từ gác gỗ thành sàn giả bê tông. Do kết cấu không an toàn nên sau khi hoàn tất phần xây thô, ngày 1/1/2004, toàn bộ căn nhà đã đổ sập. Hậu quả là anh Nguyễn Văn Thum (thợ xây) và cháu Lâm Bảo Quyên (con gái ông Nghĩa, 9 tuổi) chết tại chỗ; 12 người khác bị thương và ảnh hưởng đến 2 nhà kế cận. Hội đồng xét xử sau khi nghị án cũng đã quyết định kiến nghị Viện KSND TP.HCM xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Lâm Thị Thu Ly (Chủ tịch UBND P.9, Q.3) cùng các cán bộ liên quan do đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý xây dựng tại địa phương, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. (Lê Nga)

Hôm qua 13/12, kẻ sát hại dã man bạn gái (quen biết nhau trên mạng) để cướp xe máy Dylan tại Hà Nội lãnh án tử hình. Hung thủ là Nguyễn Khắc Điệp (22 tuổi, quê ở Sơn La) đã từng tham gia đoàn học sinh giỏi của tỉnh Sơn La dự kỳ thi toán toàn quốc năm lớp 12, đang học năm cuối Đại học Giao thông vận tải. Do chơi bời, nợ nần, Điệp đã vài lần vay tiền của bạn. Ngày 28/10/2004, Điệp mang búa đến nhà riêng giết hại cô gái này để cướp 1 xe máy Dylan, 1 máy ảnh kỹ thuật số và 1 điện thoại di động, gây nên vụ án đặc biệt nghiêm trọng giữa thành phố. TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Khắc Điệp tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp mức phạt là tử hình. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.