Hai tên cướp tiệm vàng lẩn trốn hơn 3 năm “sa lưới”

02/12/2011 20:23 GMT+7

(TNO) Sau 3 năm lẩn trốn, hai tên cướp từng gây ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan (Bình Dương) cách đây hơn 3 năm đã “sa lưới”.

(TNO) Ngày 2.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được hai tên cướp tiệm vàng Mỹ Lan từng gây chấn động cho người dân tại khu phố 3, P.An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương cách đây hơn 3 năm.

Theo cơ quan điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tóm gọn Huỳnh Văn Tâm (SN 1978, ngụ Cầu Kè, Trà Vinh) và Lê Thanh Đô  (SN 1981, ngụ Trà Ôn, Vĩnh Long) sau một thời gian dài lẩn trốn.

Qua đấu tranh, khai thác, Tâm và Đô đã khai nhận mọi hành vi phạm tội trong vụ tổ chức cướp tiệm vàng Mỹ Lan.

Những lời khai của bọn cướp khớp với những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Trong vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan, Tâm và Đô đã  lấy đi hơn 10 lượng vàng.

Bán được 100 triệu đồng, hai tên cướp đã nướng sạch vào bài bạc, rượu chè, tiêu xài cá nhân…

Chí Tâm

>> Bắt được hung thủ cướp tiệm vàng
>> Cướp tiệm vàng táo tợn ở Đà Nẵng
>> Giám định mẫu máu tại tiệm vàng bị cướp
>> Bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang
>> Truy nã đặc biệt Lê Văn Luyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.