'Bắt cóc' đòi tiền chuộc do nợ cá độ bóng đá

27/03/2014 02:10 GMT+7

Hôm qua 26.3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã bàn giao 4 nghi phạm cho Công an Q.Tân Phú, gồm: Nguyễn Sơn Thạch (31 tuổi), Trần Thanh Lực (27 tuổi), Trần An Bình (30 tuổi), Lê Minh Huy (28 tuổi, cả 4 đều tạm trú Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

>> Mang súng, thuê ô tô đi đòi nợ thuê
>> Khủng bố' để đòi nợ

Theo thông tin ban đầu, năm 2012, Thạch có bảo lãnh cho ông Nguyễn Quang Ph. (43 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) chơi cá độ bóng đá và đã thua ông P. (chưa rõ lai lịch) 155 triệu đồng nhưng mới trả được 70 triệu đồng. Do không trả được số tiền còn lại, ông Ph. đã lánh mặt Thạch. Khoảng 16 giờ ngày 25.3, Thạch cùng Lực, Bình, Huy đã bí mật theo dõi phát hiện ông Ph. đang đánh bi da trên đường Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Phú nên bắt đưa về nhà Thạch xiết chiếc xe gắn máy hiệu Air Blade; đồng thời yêu cầu ông Ph. gọi ĐT cho người thân mang 100 triệu đồng đến chuộc về.

Quá hoảng sợ, bà U. (em gái ông Ph.) đã đến Công an P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) trình báo vụ việc. Khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, bọn chúng đã đưa ông Ph. về nhà ông ở hương lộ 3, KP.9, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân gây áp lực buộc gia đình đưa tiền thì bị Công an P.Bình Hưng Hòa phối hợp với Công an Q.Bình Tân bắt quả tang.

Đàm Huy

>> Triệt xóa hai tụ điểm cá độ bóng đá
>> Trùm đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ đầu thú
>> Cá độ bóng đá, người chết, kẻ vào tù
>> Bắt thêm 6 nghi can cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.