39 năm tù cho 4 bị cáo mua bán tiền giả

11/11/2005 22:52 GMT+7

Hôm 11/11, tại phiên xử sơ thẩm hình sự vụ án "tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả", TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hòa (32 tuổi, Lâm Đồng): 18 năm tù, Trần Văn Kỳ (37 tuổi, quê ở Bình Dương), Hoàng Thanh Hà (36 tuổi, quê ở Bình Phước), Nguyễn Thị Liễu (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng chịu mức 7 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn áp dụng hình phạt bổ sung, buộc 3 bị cáo Hòa, Kỳ, Hà phải nộp phạt tổng cộng 50 triệu đồng.

Từ tháng 3.2002 - 3.2005, Hòa đã nhiều lần đến huyện Gia Lộc (Hải Dương) và khu vực biên giới Lạng Sơn dùng tiền thật mua tổng cộng 322 triệu đồng tiền giả với tỷ lệ từ 25-42% giá trị tiền thật mang về cùng đồng bọn tiêu thụ tại một số tỉnh, thành ở phía Nam.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.