Dân Palestine tăng cường đào hầm

18/12/2006 23:01 GMT+7

Kể từ khi Israel rút khỏi Dải Gaza cách đây 1 năm, số đường hầm do người dân tự đào để buôn lậu đã tăng từ 90 lên gần 250 hầm. Những đường hầm này được đào bên dưới lớp đất cứng, vững chãi và cách xa biên giới Israel.

Một đường hầm trung bình dài khoảng 700m và sâu gần 23m. Người ta sử dụng các đường hầm này để vận chuyển các mặt hàng lậu, từ thuốc lá, hàng giá rẻ của Ai Cập đến thuốc phiện, súng trường và đạn dược. Những đường hầm này đã được đào cách đây nhiều năm để phục vụ các hoạt động buôn lậu. Từ năm 2000 đến nay, các tay lái súng cũng sử dụng đường hầm để vận chuyển và giao dịch hàng. Trước khi có nhiều đường hầm, tiền công của những người đào hầm khá cao nhưng với sự bùng nổ hiện nay, tiền công của họ thấp hơn và các đường hầm cũng được đào cạn hơn. (AP)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.