Nhện cắn có thể gây dị ứng với thịt đỏ

30/07/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Mỹ tin rằng nạn nhân bị một loại nhện trông giống như con rệp cắn có thể dị ứng nặng với thịt đỏ.

(TNO) Các nhà khoa học Mỹ tin rằng, người bị một loại nhện trông giống như con rệp cắn có thể dị ứng nặng với thịt đỏ.

Theo Daily Mail, ba ca phản ứng lạ lùng xảy ra tại Mỹ cho thấy bệnh nhân có những triệu chứng nặng vài giờ sau khi ăn thịt đỏ.

Các bác sĩ phát hiện ra các bệnh nhân này trước đó bị nhện cắn nên có hợp chất carbohydrate trong máu và điều lạ là hợp chất này cũng hiện diện trong thịt.

Theo đó, hợp chất từ nhện cắn có trong người nạn nhân sẽ phản ứng với loại hợp chất này trong thịt đỏ.

Bác sĩ Susan Wolver đến từ Trường đại học Virginia Commonwealth và các cộng sự viết: “Các bác sĩ lâm sàng nên nhận thức rõ hội chứng mới khi tiếp nhận ca bệnh này”.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cần hướng dẫn bệnh nhân tránh ăn thịt của động vật có vú như bò, heo, cừu, cũng như thịt thú rừng nếu bị loại nhện này cắn phải.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Internal Medicine.

Ngọc Lam

>> Mẹo trị vết rệp cắn
>> Sơ tán tòa nhà vì... nhện giả
>> Sợ nhện quên cả áo quần
>> Nhện lông nhung tàn phá vườn nhãn miền Tây
>> Một ngôi làng Ấn Độ bị nhện độc tấn công
>> Tơ nhện dẫn nhiệt tốt nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.