Đường dây mua bán ma túy từ Nam Định vào TP.HCM hầu tòa

22/11/2007 22:52 GMT+7

Sau hai ngày xét xử, hôm qua 22.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Soạn (57 tuổi, quê Nam Định) mức án tù chung thân; Đỗ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ Q.2) 19 năm tù; Nguyễn Quang Huy (22 tuổi, ngụ Q.12) và Nguyễn Trí Hóa (31 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) mỗi bị cáo 18 năm tù; Trần Thị Thu Thủy (39 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 16 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ Q.10) 14 năm tù; 9 bị cáo khác lãnh từ 5 năm đến 11 năm tù cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Giữa tháng 10.2005, Lê Thị Phương Lan (con của Soạn, hiện đang bị truy nã) từ Nam Định vào TP.HCM liên lạc với nhiều đầu mối để thiết lập đường dây tiêu thụ heroin liên tỉnh. Sau khi bắt mối được với Hóa và Tuấn, tháng 11.2005, Lan giao cho Soạn mang heroin vào TP.HCM tiêu thụ. Ngày 28.11.2005 Soạn tiếp tục mang 20 bịch heroin (nặng 336,3388 gr) vào Sài Gòn bằng tàu lửa thì bị bắt. Trước đó, cơ quan chức năng cũng bắt giữ nhiều đồng phạm của Lan cùng tang vật.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.