Khủng bố cũng kinh doanh

22/11/2005 21:37 GMT+7

Các tổ chức khủng bố tại Indonesia đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính sau khi Ả Rập Xê Út ngưng cung cấp tiền cho chúng hồi năm ngoái. Mất nguồn tài trợ, những tên khủng bố đành phải xoay xở mọi cách để có thể tồn tại. Thay vì cướp bóc như trước đây, chúng đã xoay qua kiếm tiền hợp pháp bằng cách kinh doanh!

Cảnh sát tin rằng một trong những cách đó là bán thẻ nạp điện thoại di động, một công việc kinh doanh đang nở rộ như nấm sau mưa tại đất nước vạn đảo. Trung bình chúng có thể kiếm lời khoảng 500 USD/ngày. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Sutanto cho biết lực lượng an ninh đã bắt được một tên khủng bố là người kiếm tiền chính cho nhóm và điều này đã khiến tổ chức của hắn gặp khó khăn về chuyện tiền nong. Khó khăn về tài chính cũng khiến các nhóm khủng bố tại Indonesia thu gọn lại "biên chế" và quy mô hoạt động.

T.M
(JP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.