CHDCND Triều Tiên đổi tiền

02/12/2009 00:19 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã có một sự điều chỉnh mạnh đối với đồng tiền của nước này. Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên gửi các sứ quán nước ngoài cho biết Bình Nhưỡng đã định giá lại đồng tiền ở mức 100 won cũ đổi lấy 1 won mới.

Việc đổi tiền được tiến hành từ ngày 30.11 đến 6.12. Cũng theo Tân Hoa xã, các cửa hàng quốc doanh ở thủ đô Bình Nhưỡng đã đóng cửa vào sáng hôm qua. Hãng này dẫn lời một nhân viên bán hàng tại đây cho biết các cửa hàng sẽ được mở lại sau khi chính phủ ấn định giá hàng hóa mới.

Tiền mới của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Yonhap
Tiền mới của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Yonhap

Việc định giá lại đồng tiền khiến người dân Bình Nhưỡng kéo nhau ra thị trường chợ đen để đổi tiền won sang nhân dân tệ hoặc USD, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời thương nhân CHDCND Triều Tiên hoạt động ở Trung Quốc. CHDCND Triều Tiên đã ban hành tiền mới vào các năm 1949, 1959, 1979 và 1992 với mệnh giá không thay đổi, trừ năm 1959, khi tỷ lệ là 100 won cũ đổi 1 won mới. Hãng tin AP dẫn lời các chuyên gia phân tích nói rằng việc đổi tiền lần này là một bước đi quan trọng tiến đến cải cách kinh tế. Bình Nhưỡng đã đặt mục tiêu xây dựng “quốc gia thịnh vượng” vào năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.