Microsoft lại thua kiện

27/12/2009 15:19 GMT+7

Tòa thượng thẩm liên bang Mỹ đã buộc hãng phần mềm khổng lồ Microsoft phải ngừng bán chương trình soạn thảo Word trong tháng 1.2010 và phải trả cho một công ty Canada 290 triệu USD vì xâm phạm bản quyền.

Công ty i4i Inc (trụ sở chính tại Toronto) đã khởi kiện Microsoft vào năm 2007 vì hãng này đã sử dụng kỹ thuật của họ để đưa vào công cụ trong Word mà không xin phép. Kỹ thuật này giúp người dùng Word dễ dàng hơn khi biên tập các XML (ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) hoặc các mã giúp hiểu được chương trình và hiển thị trong nội dung văn bản. Một tòa án tại Texas (Mỹ) đã phán quyết rằng Microsoft có xâm phạm bản quyền của i4i Inc, Microsoft kháng cáo nhưng đến ngày 22.12.2009 thì Tòa thượng thẩm liên bang vẫn ủng hộ phán quyết của tòa cấp dưới.

Theo Physorg thì Microsoft sẽ thi hành lệnh trên để có thể tiếp tục bán Word 2007 và bộ Office 2007 vào ngày 11.1.2010.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.