Dự kiến tên của ngân hàng hợp nhất là Sài Gòn

10/12/2011 00:55 GMT+7

Ngày 15.12, 3 ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất (Ficombank), Sài Gòn (SCB) và Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) tổ chức đại hội cổ đông bất thường về việc hợp nhất.

Ngày 15.12, 3 ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất (Ficombank), Sài Gòn (SCB) và Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) tổ chức đại hội cổ đông bất thường về việc hợp nhất.

Theo đề án hợp nhất và tái cơ cấu, 3 NH này sẽ lấy tên là Sài Gòn (SCB) với vốn điều lệ hơn 10.583 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông cá nhân là 3.679 nhà đầu tư chiếm 85,17% vốn, 14 cổ đông tổ chức chiếm 14,41% và quỹ là 0,41%. Sau khi hợp nhất, cổ phiếu cổ đông của mỗi NH sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu SCB (mới), giữ nguyên nhân sự 3.983 người của 3 NH hợp nhất nhằm tạo tâm lý ổn định cho nhân viên làm việc.

Sau khi hợp nhất, SCB sẽ thực hiện tái cơ cấu như xử lý tài sản nợ để đảm bảo tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 2%/tổng dư nợ; tìm đối tác nước ngoài, cổ đông mới, phát hành trái phiếu chuyển đổi... Dự kiến năm 2014, vốn điều lệ của SCB lên 16.000 tỉ đồng, trong đó cổ đông mới khoảng 6.000 tỉ đồng (tương đương 37,5% vốn điều lệ).

Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.