Nhiều sinh viên vi phạm đạo đức

27/11/2008 23:59 GMT+7

Tại hội thảo về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS-SV diễn ra tại TP.HCM sáng 27.11, đại biểu hơn 20 trường ĐH-CĐ phía Nam đã chung nhận định còn không ít HS-SV thiếu quyết tâm phấn đấu, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Ở hầu hết các trường ĐH-CĐ hiện nay không ít SV trốn học, bỏ tiết; đến kỳ kiểm tra, thi cử tìm mọi cách gian lận như: quay cóp, chạy thầy, thuê viết hoặc sao chép khóa luận; một số HS-SV còn có biểu hiện vi phạm pháp luật như gây bạo lực trong trường, trộm cắp, cờ bạc, sống tự do buông thả... Ông Đỗ Quốc Anh - Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đề nghị các trường cần kiên quyết hơn để loại bỏ "cỏ dại" là những SV cố tình gây rối, vi phạm kỷ luật nhiều lần.

Theo Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV (Bộ GD-ĐT) Phùng Khắc Bình, mỗi trường đều phải có trung tâm tư vấn việc làm, nghề nghiệp, những hoạt động để phát triển các kỹ năng mềm, tạo điều kiện cho SV giúp đỡ nhau. Sắp tới Bộ GD-ĐT sẽ ban hành chỉ thị về tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục HS-SV.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.