Xuất khẩu cá tra, ba sa tăng kỷ lục về kim ngạch và sản lượng

22/12/2006 10:19 GMT+7

Bộ Thủy sản cho biết, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2006 có khả năng đạt 3,2 tỷ USD. Mặt hàng cá tra, ba sa có mức tăng kỷ lục về sản lượng (trên 250.000 tấn thành phẩm trong tổng số gần 800.000 tấn cá nuôi) và xuất khẩu 661 triệu USD (năm 2005 là 328 triệu USD).

Số lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra, ba sa tăng đều ở các thị trường và mở rộng đến 65 nước (năm 2002 chỉ 17 nước). EU vượt lên chiếm thị phần lớn nhất với 46% (tăng 136% về lượng và 158% về giá trị so với năm 2005), Nga chiếm 11,2% (thị trường bùng nổ nhất trong năm khi tăng 15 lần về lượng và 16 lần về giá trị), ASEAN 8,7% (tăng 30,7% về lượng và 54% về giá trị), Mỹ chỉ còn 9,8% (trước vụ kiện là thị trường lớn nhất của cá tra, ba sa VN), nhưng cũng tăng 57,6% về lượng và gần 100% về giá trị.

Bình quân năm 2005, mỗi tháng, lượng cá tra, ba sa xuất khẩu trị giá chưa tới 30 triệu USD, năm nay đã lên 60 triệu USD.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) Nguyễn Hữu Dũng, nếu tình hình vẫn diễn ra như hiện nay thì năm 2007 có thể đạt mức kim ngạch xuất khẩu cá tra và ba sa mỗi tháng lên 150 triệu USD.

Tuy nhiên, việc nuôi và chế biến xuất khẩu cá tra, ba sa gặp không ít khó khăn trước yêu cầu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng phải đồng nhất, khả năng truy nguyên nguồn gốc, và trong tương lai không xa có khả năng bị cạnh tranh với Trung Quốc và các nước ASEAN, Nam Á khác.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.