Truy tố các bị can trong đường dây chạy án

03/12/2009 02:06 GMT+7

Hôm qua Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố các bị can Vũ Ngọc Sơn (SN 1958, nguyên điều tra viên PC17, Công an Quảng Ninh), Hà Công Tuấn (SN 1965, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Ngọc Chính (SN 1963, Giám đốc Công ty luật Chính Tâm), Trần Thị Ngọc Tú (SN 1981, luật sư tập sự Công ty luật Chính Tâm) về các hành vi đưa, nhận, làm môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.9.2008, tại khách sạn Trường Giang, TP Hạ Long, Cơ quan CSĐT bắt quả tang Hà Công Tuấn và Vũ Ngọc Sơn nhận 200 triệu đồng của gia đình bị can Lý Chí Trung (trong vụ án buôn bán tân dược do Công an Quảng Ninh khởi tố điều tra) để "chạy án" cho bị can này. Viện KSND tối cao xác định, Vũ Ngọc Sơn đã móc nối với Nguyễn Ngọc Chính để chiếm đoạt 9.900 USD của người nhà Lý Chí Trung. Sơn còn chủ động móc nối với Hà Công Tuấn (được phân công xét xử vụ án Lý Chí Trung) để làm môi giới hối lộ 200 triệu đồng giúp Trung được xử nhẹ. Bị can Nguyễn Ngọc Chính bị cáo buộc có hành vi móc nối với Vũ Ngọc Sơn để làm môi giới hối lộ. Đồng thời, Chính còn chỉ đạo Trần Thị Ngọc Tú lừa dối gia đình Trung để lấy tiền, đưa cho Vũ Ngọc Sơn 9.900 USD (trong tổng số 250 triệu đồng Tú đã nhận của gia đình Trung). Còn bị can Trần Thị Ngọc Tú đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Chính để nhận tiền từ gia đình Trung, thực hiện việc móc nối để đưa hối lộ nhằm chạy án cho Trung. Ngoài ra, bị can còn có hành vi lừa đảo của gia đình bị can Trung 15 triệu đồng nói là để lo chạy kết quả giám định. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại Quảng Ninh trong thời gian tới.

Ngọc Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.