Nghệ An: Voi rừng lại về quậy phá

18/12/2006 23:55 GMT+7

Hơn 100 hộ dân ở xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang sống trong cảnh sợ hãi vì đàn voi rừng lại xuất hiện. Đàn voi 4 con đã trở lại từ chục ngày nay, tàn phá hàng chục ha chè, mía, hoa màu và làm sập nhiều nhà cửa của dân.

Đàn voi này thường xuất hiện bất ngờ vào ban đêm, sau khi giày nát cây cối, chúng hất đổ nhà dân để tìm muối ăn. Điều đáng nói là đàn voi đã trở nên lì lợm hơn nhiều, chúng không còn sợ lửa và tiếng động mạnh, trong khi người dân vẫn chỉ biết dùng cách cổ truyền này để xua đuổi chúng. Đã có một người dân địa phương là Nguyễn Hữu Thân, chạy trốn không kịp, bị voi quật bị thương nặng đang phải điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Theo Hạt kiểm lâm Anh Sơn cho biết, đàn voi này sống trong rừng sâu, thường ra quậy phá ở xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) và xã Phúc Sơn khi mùa măng rừng mọc.

 Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.