Nghèo đói giết chết 6 triệu trẻ mỗi năm

23/11/2005 22:38 GMT+7

Mỗi năm trên thế giới có gần 6 triệu trẻ em chết do đói khát và suy dinh dưỡng. Báo cáo do Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) công bố hôm 22.11 đã đưa ra con số đau lòng này. Điều đáng lo ngại mà FAO cảnh báo là không có khu vực đang phát triển nào có khả năng đạt được mục tiêu quốc tế về giảm 50% số người đói nghèo vào năm 2015.

Cũng theo bản báo cáo trên, thế giới có tới 852 triệu người không đủ ăn trong giai đoạn 2000-2002. Trong đó, vùng Hạ Sahara ở châu Phi dẫn đầu với 203,4 triệu người suy dinh dưỡng, một thực tế đáng báo động nếu so với con số 170,4 triệu người trước đó 10 năm. Tỷ lệ nghèo đói tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi cũng không được cải thiện. Theo các chuyên gia của FAO, tình trạng đói nghèo sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng trong quá trình phát triển thể chất và trí tuệ, đe dọa đến tương lai của toàn nhân loại. (AFP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.