Kết thúc điều tra phần II vụ án Lã Thị Kim Oanh

01/10/2004 21:29 GMT+7

Ngày 1/10, theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, quá trình khởi tố và điều tra phần II vụ án Lã Thị Kim Oanh của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc. Cho đến nay, vụ án này đã được gia hạn thời hạn điều tra tới 3 lần và đến ngày 17/9/2004 là hết thời hạn điều tra theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Theo kết quả điều tra phần II vụ án Lã Thị Kim Oanh, từ năm 1998 đến tháng 6/2001, Lã Thị Kim Oanh đã phạm tội tham ô, cố ý làm trái gây thiệt hại cho các ngân hàng tổng số tiền hơn 79,19 tỉ đồng (trong đó nợ tiền gốc hơn 55,66 tỉ đồng, tiền lãi hơn 22,53 tỉ đồng). Kết quả điều tra cho thấy: việc khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội, Ngân hàng Công thương Ba Đình và Sở Địa chính - Nhà đất TP Hà Nội tại thời điểm tháng 5/2003 là có căn cứ pháp luật. Sau khi xem xét cân nhắc và phối hợp trao đổi, Bộ Công an, TAND tối cao và Viện KSND tối cao cùng thống nhất đánh giá sai phạm của các cơ quan, đơn vị nói trên là có căn cứ, song việc xử lý hình sự chưa có đủ căn cứ vững chắc, do vậy, Viện KSND tối cao đang đề nghị việc áp dụng xử lý hành chính nghiêm khắc đối với các đơn vị này.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.