Mở cửa, niêm phong tài sản nhà đại úy Thắng

03/12/2011 00:35 GMT+7

Ngày 2.12, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Cà Mau và Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 tiến hành mở cửa và niêm phong vật dụng, tài sản trong nhà đại úy Lâm Quyết Thắng, Đại đội trưởng Đại đội Tăng thiết giáp, BCHQS tỉnh Cà Mau.

Ngày 2.12, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Cà Mau và Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 tiến hành mở cửa và niêm phong vật dụng, tài sản trong nhà đại úy Lâm Quyết Thắng, Đại đội trưởng Đại đội Tăng thiết giáp, BCHQS tỉnh Cà Mau.

>> Đơn vị cử người đi tìm
>> Cán bộ nghỉ phép ôm nợ hơn 20 tỉ đồng

Theo quan sát của PV, thì bên trong nhà ông Thắng mọi vật dụng vẫn còn nguyên trạng, không có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Đại tá Nguyễn Hoàng Mẫu, Phó tham mưu trưởng BCHQS tỉnh Cà Mau nhận định: “Có lẽ do các chủ nợ xiết, hăm dọa nên ông Thắng trốn và không kịp mang theo tài sản, kể cả chiếc xe mô tô mới mua chưa kịp đăng ký”.

Sau 3 ngày làm việc, đến nay Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 vẫn đang tiếp nhận giấy nhận nợ đòi vợ chồng đại úy Thắng. Trong đó, có nhiều chủ nợ báo là cho vợ chồng đại úy Thắng mượn nợ nhưng không có giấy tờ chứng minh. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, dù chưa thống kê được số thực nợ, nhưng từ con số chủ nợ báo (có giấy và không có giấy nhận nợ) là gần 30 tỉ đồng.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.