Anh xét xử 5 người Việt Nam trồng cần sa

13/11/2007 11:12 GMT+7

5 người Việt Nam vừa bị Tòa án Tối cao vùng Teesside tuyên án tổng cộng 21,5 năm tù giam với tội danh trồng cần sa trong 7 căn nhà ở vùng Đông Bắc nước Anh.

Trồng cần sa được coi là tội danh nghiêm trọng ở Anh. Tất cả 5 bị cáo người Việt đã nhận tội trồng cần sa từ ngày 28/11/2006 cho đến khi bị bắt vào ngày 13/6/2007, thu lợi bất chính hơn 300 ngàn bảng Anh (khoảng 600 ngàn USD).

Cầm đầu nhóm tội phạm người Việt trên là một phụ nữ có tên Phan Xuân Mai (37 tuổi), nhận án 7 năm tù giam. Tiếp đến, Nguyễn Chí Hùng (22 tuổi) bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam; Ngô Dũng (28 tuổi), Bình Huy Thọ (25 tuổi) và Nguyễn Thái Hòa (24 tuổi) mỗi tên nhận mức án 3 năm tù giam. Tất cả 7 tội phạm này có thể sẽ bị trục xuất khỏi Anh sau khi mãn hạn tù.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.