Việt Nam đang ở giai đoạn "dân số vàng"

19/12/2008 14:42 GMT+7

Ngày 18.12, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã họp báo về Ngày dân số VN 26.12. TS Nguyễn Bá Thuỷ - Tổng Cục trưởng - cho biết: Trong số hơn 86 triệu dân hiện nay, độ tuổi có sức khoẻ, khả năng cống hiến cao từ 15 - 60 tuổi đang chiếm 46%.

Từ nay đến 10 - 15 năm nữa, nước ta ở giai đoạn cơ cấu "dân số vàng", với nguồn lao động dồi dào, nhưng cũng đứng trước các thách thức về mức độ thất nghiệp, các điều kiện an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, mức giảm sinh 9 tháng đầu năm 2008 chỉ đạt 1%o so với chỉ tiêu kế hoạch là 0,3%o; số trẻ là con thứ ba trở lên tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2007. Mục tiêu giảm sinh đang là thách thức lớn nhất đối với chương trình dân số nước ta.

Theo Q.D / Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.