Bị truy nã vẫn tham gia chương trình "Ai là triệu phú"

20/12/2008 00:47 GMT+7

Văn phòng Cơ quan CSĐT (khu vực phía Nam - C16B, Bộ Công an) cho biết vừa bắt được 2 người bị truy nã là Trần Khánh Đạt (33 tuổi, thường trú Hòa Bình) và Lê Thị Cơ (40 tuổi, thường trú Hà Nội). Năm 2007, Đạt bị công an tỉnh Hòa Bình truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn vào TP.HCM, làm hồ sơ giả xin vào làm nhân viên cho một công ty bảo vệ. Còn Lê Thị Cơ bị công an Hà Nội truy nã từ tháng 1.1996 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ nguồn tin báo của khán giả xem chương trình Ai là triệu phú phát trên VTV3 cuối tháng 7.2007 có người chơi tên Lê Thị Hồng (thường trú 48 Cầu Tiên, xã Thịnh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội) rất giống Cơ, công an kiểm tra và xác định Hồng chính là Lê Thị Cơ, tiến hành truy xét và bắt giữ Cơ tại khu phố 4, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM.

Cơ khai nhận sau khi gây án đã đổi tên, đưa con gái bỏ trốn vào miền Nam sinh sống. 

 
                                                                                             Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.