Cháy cửa hàng đồ gỗ, 1 người chết

29/11/2010 13:51 GMT+7

(TNO) Khoảng 4 giờ sáng 29.11, tại nhà số 426 đường Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn, khiến một người thiệt mạng và toàn bộ căn nhà 3 tầng bị thiêu rụi.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng PCCC Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe cứu hỏa tới dập lửa.

Tuy nhiên, do căn nhà chứa nhiều hàng hóa bằng gỗ và hàng điện tử thanh lý, cùng với thời điểm xảy ra cháy trời có gió lớn, nên công tác chữa cháy khá vất vả. Sau 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Theo nhiều người dân sống quanh khu vực, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, họ nghe thấy liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn, khi chạy ra xem thì đã thấy ngọn lửa bùng phát từ tầng một căn nhà. Chỉ sau khoảng 10 phút, ngọn lửa đã bao trùm lên tầng hai.

Quan sát hiện trường, toàn bộ tài sản trong căn nhà đã bị thiêu rụi, còn trơ lại những khung sắt bị đốt cháy biến dạng.

Theo thông tin ban đầu, chủ căn nhà này tên Hải. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong ngôi nhà có anh Hải và bà Ngà (66 tuổi), mẹ anh Hải.

Anh Hải đã may mắn thoát ra ngoài, còn bà Ngà ngủ trên tầng hai nên đã không kịp chạy. Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng cảnh sát PCCC đã tìm thấy được thi thể nạn nhân.

Nhiều khả năng nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do chập điện.

Hà An - Hoàng Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.