Iran sẽ hạn chế hợp tác với IAEA?

27/12/2006 23:43 GMT+7

Ngày 27/12, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật cho phép chính phủ nước này xem xét lại sự hợp tác của họ với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm trả đũa việc Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran hồi tuần trước.

Dự luật đã được thông qua với 167 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Dự luật này cũng kêu gọi chính phủ của Tổng thống M.Ahmadinejad tăng tốc chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Theo dự luật này, chính phủ tự do quyết định việc hạn chế hợp tác với IAEA nếu thấy cần thiết. Điều này có thể còn liên quan đến việc hạn chế các cuộc thanh sát của LHQ đối với các khu vực hạt nhân của Iran. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.